Những ki-ốt bị đột nhập

Thứ năm, 20/02/2014 11:27

(Cadn.com.vn) - Ngày 6-2, trực ban CATP Vinh (Nghệ An) nhận được tin báo của chị Phạm Thị Thơm (1982) là chủ ki-ốt có địa chỉ ở đường Đặng Thái Thân, TP Vinh trình báo về sự việc: Đêm 5-2, ki-ốt kinh doanh áo quần, giày dép của chị đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 150 áo các loại, 45 đôi giày, 10 chiếc thắt lưng, 1 camera và 1 ổ cứng máy tính với tổng thiệt hại ước tính khoảng 140 triệu đồng.

Không chỉ vụ việc này, thời gian gần đây tình hình trộm cắp trên địa bàn TP Vinh có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng manh động, liều lĩnh mang theo nhiều công cụ hỗ trợ đặc biệt để đột nhập các ki-ốt, nhà cao tầng... gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, vụ đột nhập ki-ốt của chị Thơm càng làm tăng thêm nỗi lo, tâm lý bức xúc cho nhiều chủ cửa hàng kinh doanh cũng như lời “thách thức” của bọn tội phạm gửi đến CQĐT. Phải khẩn trương phá án, truy tìm bằng được các đối tượng trộm cắp để ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, để “trả nợ” dân là mệnh lệnh được lãnh đạo CATP Vinh đưa ra mà lực lượng chủ công đánh án là Đội CSĐTTPVTTXH.

Với phương thức và thủ đoạn trên cùng với lời khai của bị hại, lực lượng đánh án nhanh chóng tiến hành sàng lọc các đối tượng nổi trên địa bàn. Hàng trăm đối tượng nghi vấn trên địa bàn TP Vinh, các vùng lân cận được đưa vào tầm ngắm và dần được loại bỏ vì qua xác minh không có dấu hiệu phạm tội. Tiếp tục thanh lọc, cuối cùng, lực lượng TS, ĐT thấy Bùi Hưng Mạnh (1982, trú xóm 8, xã Nghi Thái, H. Nghi Lộc) có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Đặc biệt, trước đây Mạnh từng được CATP Vinh đưa vào “tầm ngắm” để điều tra về một nhóm trộm cắp có phương thức, thủ đoạn giống hệt với vụ trộm này nhưng chưa đủ chứng cứ khẳng định đối tượng có liên quan. Tổng hợp tất cả nguồn tin mà TS, ĐTV thu thập được, 13 giờ ngày 7-2, Đội CSĐTTPVTTXH CATP đã tiến hành triệu tập Mạnh lên trụ sở để làm việc. Đồng thời, cùng lúc đó, một mũi TS đã tiến hành khám xét nhà riêng của Mạnh thì thu được tang vật là 1 chiếc áo và 1 đôi giày mới.

3 đối tượng bị bắt giữ.

Tại CQĐT, lúc đầu Bùi Hưng Mạnh không chịu thừa nhận hành vi của mình và một hai cho rằng mình trong sạch và dọa sẽ kiện lực lượng CA vì vu khống, vi phạm quyền tự do của công dân. Tuy nhiên, sau khi chiếc áo và đôi giày mới thu giữ tại nhà Mạnh được đưa về đặt trên bàn làm việc của CQĐT thì đối tượng mới hạ giọng. Với những bằng chứng không thể chối cãi, tối 7-2, Bùi Hưng Mạnh đã phải nhận tội. Qua lời khai của Mạnh, ngày 8-2, Đội CSĐTTPVTTXH CATP Vinh tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Kim Phú (1984, trú xóm Thái Lộc, xã Nghi Thái) và Phạm Đình Hùng (1966, trú xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân, cùng H. Nghi Lộc), là đồng phạm của Mạnh.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận: Do không có tiền tiêu xài nên đêm 5-2, Bùi Hưng Mạnh rủ Nguyễn Kim Phú đi xe máy từ xã Nghi Thái, H. Nghi Lộc vào TP Vinh để trộm cắp tài sản. Đến 3 giờ ngày 5-2, khi qua đoạn đường Đặng Thái Thân, TP Vinh, thấy ki-ốt bán quần áo của chị Phạm Thị Thơm khóa cửa ngoài, biết không có người trông coi nên Mạnh và Phú lập tức bàn kế hoạch đột nhập trộm cắp. Sau khi thống nhất, Phú đứng ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới, còn Mạnh mang kìm cộng lực đến cắt khóa cửa rồi đột nhập ki-ốt.

Tại đây, Mạnh đã lấy toàn bộ áo, giày và thắt lưng gom vào bao tải rồi gọi Phú mang toàn bộ tài sản trộm được ra ngoài. Sợ những hình ảnh của mình bị lưu vào camera và máy tính nên Mạnh tháo nốt bộ camera và ổ cứng máy tính rồi cả hai lên xe tẩu thoát. Sau khi thực hiện thành công vụ trộm, Mạnh và Phú đem toàn bộ tài sản cho Phạm Đình Hùng đưa đi tiêu thụ. Mạnh còn khai nhận, ngày 3 Tết Giáp Ngọ (trước vụ trộm trên) y đã thực hiện vụ trộm lốp xe máy và dầu nhớt ở khu vực P. Lê Lợi, TP Vinh.

Theo nhận định của CQĐT, nhiều khả năng các đối tượng này đã thực hiện những vụ đột nhập ki-ốt trên địa bàn TP Vinh trong thời gian gần đây nên tiếp tục đấu tranh mở rộng, đồng thời khẩn trương hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng trước pháp luật, tịch thu tang vật còn lại để trao trả tài sản cho bị hại.

D. Hóa